Pierre Celestin Bumbakare - Bộ trưởng Tư pháp Rwanda cho biết, danh sách nêu tên cụ thể 300 công chức, doanh nghiệp Nhà nước nói trên sẽ giúp Chính phủ cũng như người dân và các cơ quan chức năng dễ dàng kiểm soát và giám sát việc thu hồi tài sản bị tham nhũng, biển thủ.

Vẫn theo ông Pierre Celestin Bumbakare, hiện có nhiều công chức tham nhũng, biển thủ công quỹ đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, thế nên, việc công khai danh sách nói trên cũng giúp người dân và các cơ quan chức năng có thể biết rõ đối tượng tham nhũng là ai và đang lẩn trốn ở đâu, để có thể tố cáo, truy tìm, xử lý và tìm cách thu hồi tài sản tham nhũng của những người đang bỏ trốn.

Ước tính ban đầu, số tiền 300 cá nhân, tổ chức biển thủ đã lên tới 798 triệu franc (khoảng 1,16 triệu USD).

Nhật Anh