Theo cáo trạng, vào năm 2008 (lúc đó đang làm Thị trưởng TP Taillan), ông Ludovic Freygefond đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để mua 3 lô đất liền nhau với giá “rẻ như bèo”.

Sau khi mua đất, ông Ludovic Freygefond đã “dẫn dắt” chính quyền TP Taillan-Médoc thông qua quy hoạch 1 dự án “chia lô, bán nền”. Sau khi dự án được thông qua, 3 lô đất của ông Ludovic Freygefond bỗng chốc được đặt ở vị trí trung tâm của dự án.

Với vị trí đắc địa, ngay lập tức, ông Ludovic Freygefond bán đi 2 lô đất với giá “đắt như vàng”, để rồi nghiễm nhiên “đút túi” ít nhất 300 nghìn euro (khoảng hơn 380 nghìn USD). Số tiền này, ông Ludovic Freygefond dành để xây 1 ngôi nhà khang trang, rộng lớn trên mảnh đất còn lại.

Nhật Anh