Theo WB, một nguy cơ đang tồn tại đối với khoản trợ cấp 120 tỷ Sh trong khoản vay ưu đãi để phát triển các vùng khô hạn ở miền Bắc Kenya.

Các dự án bao gồm 14,8 tỷ Sh xây dựng đập Mwache ở Kwale, giảm tình trạng lũ lụt ở Budalang’i và hàng trăm công trình nước quy mô nhỏ nằm rải rác ở Mandera, Wajir, Isiolo và Marsabit.

Việc thực hiện các dự án sẽ mang lại những tác động to lớn đối với Kenya, khi mà nhiều nơi ở quốc gia này đang phải vật lộn với nạn đói và chết chóc vì hạn hán.

Tuy nhiên, những bất thường trong việc thực hiện đã khiến các dự án nước đầy tham vọng đứng trước nguy cơ bị đổ bể. Trong đó, theo một bức thư được gửi đến các quan chức hàng đầu của Kenya (bao gồm gửi tới Bộ trưởng Tài Chính Quốc gia Henry Rotich) có thông tin về sự thay đổi chi phí bất thường so với dự toán trước đây của các dự án.

Lá thư được gửi vào đầu tháng 3 này cũng nêu rõ, việc triển khai các dự án không đạt tiến độ là do sự chậm trễ không đáng có, trong khi nguồn tiền để thực hiện đã được giải ngân.

“Trong khi vấn đề nước vẫn là ưu tiên quan trọng trong sự hỗ trợ của WB, chúng tôi thực sự lo ngại về tiến độ thực hiện các danh mục nước chậm chạp, cùng với đó là những rủi ro trong quản trị và ý nghĩa xã hội tại các dự án", Giám đốc Khu vực của WB Carlos Felipe Jaramillo cho biết.

Hồi cuối tháng 2, Giám đốc Water Global Practice (thuộc World Bank) Ayat Soliman và Quản lý Catherine Tovey đã tới Kenya để kiểm tra việc thực hiện các dự án.

Chuyến làm việc được tiến hành trong bối cảnh cuộc điều tra đang diễn ra về sự phát triển 3 con đập khổng lồ ở thung lũng Rift, do CMC di Ravenna - một nhà thầu người Italia thực hiện, liên quan tới các cáo buộc chi tiền lại quả cho các quan chức Kenya để giành được hợp đồng này.

Bức thư của ông Jaramillo đã nêu ra những điều kiện khó khăn và đưa ra các mốc thời gian nghiêm ngặt mà các dự án nước của Kenya đã để trôi qua.

Ông Jaramillo cũng đề nghị Bộ trưởng Tài Chính Quốc gia Kenya Henry Rotich ngay lập tức giải ngân 2,5 tỷ Sh hỗ trợ cho sự tham gia của công chúng và các hoạt động ưu tiên khác trong Sáng kiến Phát triển vùng Bắc và Đông Bắc Kenya - trong đó bao gồm hàng chục dự án nước.

Nếu các thỏa thuận không được ký kết, thực hiện, ông Jaramillo cảnh báo về việc "sẽ xem xét lại khả năng tồn tại của quy mô và thiết kế của các dự án cũng như đánh giá lại các lựa chọn để tái cơ cấu và hủy bỏ quỹ tài trợ".

Đây sẽ là khó khăn chồng chất khó khăn đối với Kenya. Trong khi, Bộ trưởng Tài chính Rotich còn đang "loay hoay" tìm 600 triệu Sh trong năm nay để phục vụ việc tái định cư cho những người phải di dời bởi dự án Đập Mwache.

Ngọc Anh