“Ukraina hiện là quốc gia để xảy ra bê bối tham nhũng nhiều nhất châu Âu. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác, và chúng tôi cam kết, sẽ thoát khỏi tình trạng tham nhũng hiện nay trong thời gian sớm nhất”, Aivaras Abromavicius - tân Bộ trưởng Kinh tế Ukraina khẳng định.

Ông Aivaras Abromavicius cũng cho biết thêm, các cơ quan công quyền của Ukraina đang “nuôi dưỡng” quá nhiều công chức làm việc không hiệu quả, trong đó có không ít công chức, quan chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham nhũng. Ngay bản thân Bộ Kinh tế hiện nay cũng được ông Aivaras Abromavicius ví như “con quái vật” khi đang phải “nuôi dưỡng”… 1.300 nhân viên.

Đánh giá về tình trạng tham nhũng ở Ukraina hiện nay, Bộ trưởng Tài chính Natalie Jaresko cho rằng, cần phải tinh giảm công chức, cũng như bãi bỏ những quy định bất hợp lý (nhưng hiện đang rất “hợp lý” đối với những công chức tham lam) để cải thiện môi trường đầu tư. Đồng thời, phải cải tổ lại nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực thuế và trợ cấp xã hội.

Nhật Anh