Phần mềm này hiện được áp dụng thí điểm tại 3 tỉnh, TP ở Uganda. Theo đó, người dùng điện thoại thông minh tải phần mềm về, sẽ liên tục được cung cấp thông tin về nguồn ngân sách mà Chính phủ “rót” về cho các trường học, các trung tâm y tế ở 3 tỉnh, TP này. Ví dụ, khi Chính phủ cấp ngân sách để 1 bệnh viện mua xe cứu thương mới, nhưng nếu người dân không thấy bệnh viện này trang bị thêm xe cứu thương mới, hoặc trang bị xe cứu thương cũ, không đúng chủng loại, sẽ phản hồi thông tin thông qua phần mềm A4T. Lập tức, phần mềm A4T sẽ chuyển thông tin này tới một loạt cơ quan liên quan, như cảnh sát, các bộ, ngành liên quan và Tổ chức Minh bạch Quốc tế tại Uganda, và các cơ quan này sẽ mở cuộc điều tra ngay lập tức.

Moses Karatunga, Giám đốc Tổ chức Minh bạch Quốc tế tại Uganda, cho biết: “Người dân Uganda thường không dám tố cáo tham nhũng vì sợ bị trả thù. Thông qua phần mềm A4T, người tố cáo sẽ được bảo vệ an toàn tuyệt đối vì không sợ bị tiết lộ danh tính. Hy vọng, với phần mềm A4T, tình trạng tham nhũng, biển thủ công quỹ ở Uganda sẽ giảm mạnh trong thời gian tới”.

Nhật Anh