Ông Michael Garcia khẳng định từ chức vì FIFA đã từ chối công bố chi tiết bản báo cáo của ông về những tranh cãi trong việc “trao” quyền đăng cai WorldCup 2018 cho Nga và 2022 cho Qatar.

“Trong 2 năm qua kể từ khi tôi đảm nhận chức vụ người đứng đầu Văn phòng Điều tra của Ủy ban Đạo đức FIFA, tôi thấy rằng FIFA đã có những nỗ lực thực sự trong việc ngăn chặn và xử lý những hành vi tham nhũng. Thế nhưng, chỉ trong mấy tháng gần đây, mọi thứ đã đảo lộn hoàn toàn. Quyết định của FIFA đã khiến tôi mất lòng tin về sự tồn tại của một ủy ban điều tra độc lập. Chẳng có một ủy ban nào độc lập thực sự. Chẳng có một sự công bằng thực sự nào tồn tại trong FIFA. Chẳng có điều tra viên nào, cũng như chẳng có trọng tài nào có thể thay đổi được văn hóa của một tổ chức. Vì thế, tôi chẳng còn lý do gì để ở lại đây”, ông Michael Garcia nhấn mạnh trong tuyên bố từ chức của mình.

Nhật Anh