"Theo giới chức Trung Quốc, ông mạnh đã lợi dụng chức vụ để tìm việc làm cho vợ ông và sử dụng quyền hạn để tư lợi" - phóng viên NPR cho hay.

Cùng tuyên bố các cáo buộc liên quan tới tham nhũng đối với ông Mạnh Hoành Vĩ hôm 27.3, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng cáo buộc ông Mạnh vi phạm nguyên tắc kỷ luật, có lối sống xa hoa.  

Cũng theo NPR, vợ của ông Mạnh - bà Grace Mạnh đã kiến nghị Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thảo luận về trường hợp của chồng bà trước chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Paris trong tuần này. Bà Mạnh cùng các con đang sống tại Pháp.

Ngoài vị trí lãnh đạo tại Interpol - quan chức Trung Quốc đầu tiên giữ vị trí này - ông Mạnh còn giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc. Hiện ông Mạnh đã bị tước bỏ chức vụ được đề bạt dưới thời Chu Vĩnh Khang - cựu quan chức Bộ Công an Trung Quốc hiện đang ngồi tù chung thân với các tội danh tham nhũng.

Vụ việc liên quan tới ông Mạnh Hoành Vĩ đã thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng quốc tế từ mùa thu năm ngoái. Ông Mạnh - khi đó là chủ tịch Interpol, đột ngột mất liên lạc với gia đình trong chuyến đi từ Lyon, Pháp - nơi đặt trụ sở Interpol - về quê nhà Trung Quốc.

Vợ ông Mạnh Hoành Vĩ đã báo cáo chồng mất tích sau khi nhận được tin nhắn điện thoại từ chồng có gửi kèm biểu tượng hình con dao. Interpol cũng vào cuộc tìm hiểu và cuối cùng nhận được thông báo ông Mạnh Hoành Vĩ từ chức.  Ngay sau đó, các quan chức Trung Quốc cho biết đã bắt giữ ông Mạnh vì tình nghi nhận hối lộ. 

Theo Thanh Hà/LĐO