Điểm khiến người ta lưu ý nhất là tên tuổi của 6 “đại Hổ” cấp phó quốc gia là Chu Vĩnh Khang (nguyên Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương), Bạc Hy Lai (nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trùng Khánh), Quách Bá Hùng (nguyên Phó Chủ tịch Quân ủy), Lệnh Kế Hoạch (nguyên Bí thư, Chánh văn phòng TW), Tô Vinh (nguyên Phó Chủ tịch Chính Hiệp toàn quốc), Tôn Chính Tài (Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trùng Khánh) và 3 “Hổ lớn cấp bộ”: Bạch Ân Bồi (nguyên Ủy viên trung ương, Bí thư các khu, tỉnh Nội Mông, Thanh Hải, Vân Nam), Nhiệm Nhuận Hậu (Phó tỉnh trưởng Sơn Tây, chết trong thời gian bị điều tra), Hề Hiểu Minh (Phó Chánh án TANDTC) đã được xướng lên tại Đại lễ đường nhân dân.

Khi nói về “nghiêm trị tội tham nhũng, hối lộ”, ông Chu Cường nêu rõ: “Kiên trì không buông lỏng “đả Hổ đập Ruồi”; trước sau liên tục duy trì sức ép mạnh nhất với tội phạm tham nhũng; kiện toàn cơ chế xét xử những vụ án phạm tội chức vụ, nghiêm khắc đánh phá và trấn áp các phần tử hủ bại”. Ông cho biết, Tòa án NDTC và Viện Kiểm sát NDTC đã định ra cơ chế giải thích tư pháp việc xét xử các án tham ô, nhận hối lộ; trong 5 năm qua đã xét xử 195 ngàn vụ án tham ô, hối lộ với 263 ngàn bị cáo; trong đó có 101 cán bộ cấp tỉnh, bộ, 810 cán bộ cấp sở, cục; xét xử theo pháp luật 5 vụ án phạm tội chức vụ lớn, nghiêm trọng Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai, Quách Bá Hùng, Lệnh Kế Hoạch, Tô Vinh; lần đầu tiên áp dụng mức án tù chung thân đối với Bạch Ân Bồi, thể hiện quyết tâm kiên quyết trừng trị tham nhũng hủ bại của trung ương.

Mặt khác, nghiêm khắc trừng phạt tội đưa hối lộ, phán xử 13 ngàn kẻ phạm tội; xét xử theo pháp luật những cán bộ phạm tội tham ô tiền xóa nghèo, tiền trợ cấp cho nông thôn, nghiêm trị nạn tham nhũng bên cạnh quần chúng; hoàn thiện trình tự tịch thu tang vật của bị cáo bỏ trốn, thu nhập phi pháp của tội phạm đã chết, điển hình là vụ án Nhiệm Nhuận Hậu (Phó tỉnh trưởng Sơn Tây bị bắt điều tra ngày 29/8/2014, nhưng chết vì bệnh ngày 30/9 cùng năm; bị xử lý khai trừ đảng và tịch thu tài sản có được trái phép do nhận hối lộ sung công, gồm: 12,95 triệu NDT, 420 ngàn HKD, 1,04 triệu USD, 210 ngàn Euro, 10 ngàn Canadian dollar cùng 135 cổ vật, đồ quý) quyết không để những kẻ tham nhũng được lợi về kinh tế; xét xử theo pháp luật “Kẻ bị truy nã đỏ số 1” Dương Tú Châu, quyết không để các phần tử tham nhũng hủ bại thoát khỏi sự xét xử của chính nghĩa.

Về việc “kiên quyết nghiêm trị nạn hủ bại trong ngành tư pháp”, Chu Cường cho biết: 5 năm qua tòa án các cấp đã xử lý 1.011 vụ cán bộ, cảnh sát vi phạm “8 điều chú ý” của trung ương và nghiêm khắc cảnh cáo, khiển trách 1.762 cán bộ lãnh đạo tòa án không thực hiện đầy đủ chức trách, giáo dục, rút ra bài học kinh nghiệm từ vụ án Hề Hiểu Minh, Phó chánh án Tòa án NDTC vi phạm pháp luật.

Ông Tào Kiến Minh trong báo cáo nêu rõ: Viện Kiểm sát NDTC kiên trì “có hủ bại tất chống”, “kiên trì đả Hổ, đập Ruồi, săn Cáo”. Về “Đột xuất điều tra các vụ án lớn, án quan trọng”, 5 năm qua đã lập hiệp đồng điều tra 254.419 người phạm tội chức vụ (tăng 16,4% so với nhiệm kỳ trước), tránh tổn thất kinh tế cho quốc gia 55,3 tỷ NDT, trong đó có 15.234 cán bộ nhà nước cấp huyện trở lên, 2.405 cán bộ cấp sở, cục phạm tội chức vụ. Cơ quan kiểm sát đã lập hồ sơ điều tra 120 cán bộ cấp tỉnh, bộ trở lên điển hình là Chu Vĩnh Khang, Tôn Chính Tài, Lệnh Kế Hoạch, Tô Vinh và đã truy tố 105 người; điều tra xử lý theo pháp luật các vụ án liên quan đến phạm tội chức vụ như phá hoại bầu cử ở Hoành Dương, hối lộ mua phiếu ở Nam Xung và Liêu Ninh. Kiên trì xử lý cả nhận hối lộ và đưa hối lộ, xử lý 59.593 cán bộ, nhân viên công tác nhà nước vòi và nhận hối lộ (tăng 6,7%) cùng 37.277 người đưa hối lộ (tăng 87%); điều tra xử lý theo pháp luật 62.066 người phạm tội lơ là, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong báo cáo của mình Tào Kiến Minh cũng nhắc đến vụ án Nhiệm Nhuận Hậu, nêu rõ cơ quan kiểm sát đã khởi động trình tự thu hồi, tịch thu thu nhập phi pháp của Nhiệm Nhuận Hậu và 44 trường hợp tội phạm bỏ trốn hoặc đã chết, quyết không để những tội phạm tham nhũng trốn đến “thiên đường trốn tội”, quyết không để chúng được lợi về kinh tế.

Về “săn Cáo”, cơ quan kiểm sát dưới sự lãnh đạo thống nhất của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương, từ tháng 10/2014 đã triển khai hành động chuyên đề, phối hợp với ban ngành trong nước, tăng cường hợp tác tư pháp với các quốc gia, các khu vực, đã khuyên về, tiếp nhận, dẫn độ về nước 222 phần tử phạm tội chức vụ, trong đó có 35 người trong “Danh sách 100 phần tử bị truy nã đỏ quốc tế” như Dương Tú Châu, Lý Hoa Ba, Vương Quốc Cường, Hoàng Ngọc Vinh… 

Bên cạnh vấn đề trọng tâm là chống tội phạm tham nhũng, báo cáo của Viện trưởng Viện Kiểm sát NDTC Tào Kiến Minh cũng nêu rõ: cơ quan kiểm sát đã tích cực đi sâu đấu tranh chuyên đề “tảo hắc trừ ác”, chống buôn bán ma túy, mại dâm, tàng trữ và sử dụng súng; khởi tố 8.932 phần tử phạm tội tổ chức hoạt động kiểu xã hội đen, áp bức quần chúng tiêu biểu là vụ án băng nhóm anh em Lưu Hán, Lưu Duy ở Tứ Xuyên; lập hồ sơ điều tra xử lý 333 cán bộ, nhân viên nhà nước làm ô dù, bảo kê cho thế lực xã hội đen. 5 năm qua, cơ quan kiểm sát các cấp đã phê chuẩn bắt giữ 4 triệu 531 ngàn nghi phạm phạm tội hình sự, khởi tố 7 triệu 173 ngàn người, tăng 19,2% so với 5 năm nhiệm kỳ trước.

Theo THU THỦY/TPO

Tổng hợp theo báo Trung Quốc.