Reuben Lifuka, Phó Chủ tịch Tổ chức Minh bạch Quốc tế bày tỏ sự thất vọng trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Newsday cuối tuần qua, sau khi Hội nghị Chống tham nhũng của Tổ chức Minh bạch Quốc tế Trinidad và Tobago kết thúc.

Theo ông Lifuka, tham nhũng là một dịch bệnh có mặt ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Trinidad và Tobago. Đáng nói, tham nhũng đã trở thành một phần của văn hóa nước này và được thực hiện ở mọi cấp độ của xã hội.

“Có ý kiến cho rằng, tham nhũng chỉ xảy ra trong dịch vụ công và doanh nghiệp lớn. Khi chúng ta có thể nhận ra, tham nhũng xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, ở mọi cấp độ và tất cả mọi người đều có trách nhiệm chấm dứt nó, thì chúng ta sẽ đạt được thành quả. Tuy nhiên, một số người trong chúng ta không nhìn nhận được vấn đề tồn tại", ông Lifuka nói.

Văn hóa tham nhũng, hay “tham nhũng thầm lặng" là dạng tham nhũng không được thường xuyên nêu bật. Ở đó, một số người cáo buộc những người khác tham nhũng đã không nhận ra được hành vi phi đạo đức của chính mình. Ông Lifuka lấy ví dụ:

Một bác sỹ làm việc trong một bệnh viện công nhưng lại ra ngoài và điều hành phòng khám tư của mình và vẫn mong được Chính phủ chi trả lương. Đó là tham nhũng.

Một giáo viên không đến lớp dạy trong học kỳ mà vẫn muốn Chính phủ trả tiền. Đó là tham nhũng.

"Nếu bạn nói với vị bác sỹ, giáo viên này rằng những gì họ đang làm là một hình thức tham nhũng, có thể bản thân họ không nhận ra điều đó", ông Lifuka nói.

Chủ tịch Viện Minh bạch Trinidad và Tobago (TTTI) Dion Abdool đồng ý với ông Lifuka khi cho rằng, một số trường hợp, những người trong ngành dịch vụ công, ngay cả ở cấp thấp nhất, làm việc với tinh thần tốt nhất, nhưng cuối cùng lại dính líu tới văn hóa tham nhũng.

Ông Abdool cho biết, nhiệm vụ của TTTI là thay đổi văn hóa tham nhũng trong cả khu vực công và tư nhân, phát triển một giải pháp bền vững để chống tham nhũng.

TTTI đã tấn công văn hóa tham nhũng từ nhiều góc độ khác nhau. Ngày 21/3 vừa qua, TTTI đã phát động Chương trình Nghị sự quốc gia Liêm chính trong kinh doanh, kêu gọi, thu hút các cá nhân, tổ chức trong khu vực tư nhân tham gia vào cuộc chiến chống tham nhũng.

TTTI cũng cam kết với các chính trị gia và nghị sỹ trong một dự án mà Viện đứng ra tổ chức những cuộc hội thảo với các Ủy ban của Quốc hội và tiếp nhận quan điểm của các nghị sỹ xung quanh giải pháp để chống tham nhũng.

Ông Abdool cũng cho biết thêm, dự án quan trọng nhất của TTTI hiện nay là Dự án Câu lạc bộ Trường học Liêm chính. “Tác động đến tâm trí của những người sẽ là lãnh đạo tương lai của đất nước trong 21 năm nữa là điều chúng tôi quan tâm. Chúng ta đang hướng tới một sự thay đổi bền vững, bắt đầu từ lớp trẻ... bởi nếu ta đặt chúng trong một hệ thống bị hư hỏng, chúng cũng sẽ bị hỏng theo", ông Abdool nhấn mạnh.

Hoài Phương