Tổng thống Zambia cho biết, ông Kalaba không nên sử dụng những "tưởng tượng về tham nhũng" để làm xấu mờ hình ảnh của đảng cầm quyền.
 
Ông Harry Kalaba đã từ chức khỏi vị trí lãnh đạo Bộ Ngoại giao để có thể bắt đầu thực hiện tham vọng trở thành Tổng thống. Tổng thống Zambia đưa ra lời khuyên với cựu Bộ trưởng Ngoại giao rằng, nếu muốn thành công trong cuộc bầu cử Tổng thống tới, ông Kalaba cần biết chờ đợi thời điểm thích hợp, không vội vàng, quản lý tham vọng của mình.
 
“Nếu Kalaba thực sự thấy tham nhũng trong PF, hãy để ông ấy tới ACC và báo cáo. Chúng tôi không được phép tự bảo vệ mình trước các cáo buộc tham nhũng sai. Ông ấy - người cáo buộc phải chứng minh điều này", Tổng thống cho biết và không quên nói thêm rằng, có nhiều kẻ trộm "vừa ăn trộm vừa la làng", chỉ tay gọi người khác là trộm để chuyển sự chú ý của mọi người khỏi hoạt động trộm cắp của họ.
 
Ông kêu gọi người dân tại điểm bầu cử Bahati từ chối việc bầu chọn một người chỉ chăm chăm vào lợi ích cá nhân. “Cử tri nơi đây nên đến sớm và đông đủ vào ngày 11/4 tới để đưa ông Kalaba về "thùng rác chính trị" - nơi mà ông ấy thuộc về”, ông Chagwa Lungu nói.
 
Ông kêu gọi người dân ở Bahati bỏ phiếu cho ông Charles Chalwe, người đã được Ủy ban Trung ương Đảng lựa chọn cẩn trọng vì sự chăm chỉ và khiêm tốn của mình.
 
Tổng thống Chagwa Lungu có những phát biểu như trên trước đám đông người dân tập trung tại sân vận động Kaole, Bahati cuối tuần qua. 

Ngọc Anh