Cuối tuần qua, Tổng thống Rodrigo Duterte đã tới dự Lễ khai trương Công ty sản xuất Dầu và Khí đốt của mỏ dầu Alegria ở tỉnh Cebu. Trong bài phát biểu trước các quan chức lãnh đạo tỉnh Cebu tại khách sạn Waterfront Hotel, Tổng thống đã đề cập đến kế hoạch sa thải 5 quan chức Chính phủ vì các cáo buộc liên quan đến tham nhũng.

Theo ông Duterte, vị luật sư mà ông nhắc đến trong danh sách 5 người là "đàn em" học cùng trường luật với ông, “nhưng tôi cũng phải buộc anh ta từ chức”.

Người này là Rudolf Philip Jurado, cựu luật sư của Tổ chức Tình nguyện chống tội phạm và tham nhũng, đã được bổ nhiệm làm lãnh đạo Văn phòng Tư vấn Doanh nghiệp Nhà nước (OGCC) hồi tháng 4/2017.

Tổng thống cảnh báo những người đã được ông tín nhiệm chỉ định vào các vị trí cần tỉnh táo trước "bả" tham nhũng. "Tôi đã buộc nhiều người phải từ chức, trong đó bao gồm cả đồng môn với tôi trong trường luật. Bởi vậy, đừng tiếp tục mang điều này đến cho tôi nữa. Khi tôi chỉ định một người, tôi đã tin tưởng. Tôi đã nói với họ rằng: "Đừng tham nhũng vì tham nhũng không phải là cách cư xử của tôi"”.
 
Trước đó, Tổng thống đã cảnh báo về việc sử dụng tên của mình hoặc của người thân và gia đình để nhận được sự ủng hộ trong Chính phủ, kể cả đó là cuộc nói chuyện về một dự án, bởi ông sẽ ngay lập tức từ chối điều này.
 
“Tôi sẽ sa thải tất cả họ, và danh sách bao gồm 5 người. Vị thứ trưởng này... Tôi muốn nói chuyện với ông ấy trước khi sa thải. Tôi sẽ còn tiếp tục thực hiện điều đó".
 
Tổng thống Duterte không cho biết chi tiết danh tính của những người sắp bị ông sa thải. Tuy nhiên, 1 trong số 5 người đã tìm đến sự giúp đỡ của em gái Tổng thống, vi phạm lệnh cấm mà ông Duterte đã đưa ra.
 
Tổng thống Rodrigo Duterte tỏ ra rất thận trọng và cương quyết trong cuộc chiến chống tham nhũng, với khẳng định sẽ sa thải ngay lập tức quan chức nào bị tình nghi tham nhũng. Tuy nhiên, ông thừa nhận mình không thể loại bỏ hoàn toàn tệ nạn này, bởi nó đã ngấm vào tận "xương tủy" các quan chức Chính phủ.
 
Theo ông Duterte, không ít người có suy nghĩ rằng, nắm giữ một vị trí trong cơ quan công quyền là để kiếm tiền, hưởng lợi một cách bất hợp pháp, đặc biệt là khi Chính phủ chi trả lương thấp. Nhưng mức lương đó đã được quy định và "là những gì bạn được phép nhận khi đứng vào cơ quan Chính phủ", ông nói.
 
Tuần trước, ông Duterte đã yêu cầu Trợ lý Bộ trưởng Bộ Tư pháp Moslemen Macarambon Sr. và Trợ lý Bộ trưởng Bộ Công trình Công cộng và Đường cao tốc (DPWH) Tingagum Umpa từ chức vì liên quan đến những cáo buộc tham nhũng. 

Ngọc Anh