Theo Tổng thống Nam Phi, Báo cáo của Cơ quan Giám sát chống tham nhũng quốc gia là “thiếu sót mang tính cơ bản và không thể cứu vãn".

Nói chuyện với các phóng viên, ông Ramaphosa cũng cho rằng, việc tòa án đưa ra phán quyết một cách vô tư đối với vấn đề này là hợp lý.

Những người ủng hộ Tổng thống Ramaphosa nói, các cáo buộc nhằm vào ông là có động cơ chính trị.

Báo cáo do Thanh tra viên Busisiwe Mkhwebane - người đứng đầu Văn phòng Bảo hộ công, chính thức công bố cuối tuần qua cáo buộc Tổng thống Ramaphosa đã lừa dối Quốc hội, cho rằng ông có khả năng phạm tội rửa tiền.

Trước đó, ngày 12/6, Văn phòng Tổng thống Nam Phi ra thông báo cho biết cơ quan điều tra đã yêu cầu ông Ramaphosa làm sáng tỏ những cáo buộc rằng ông đã vi phạm quy tắc đạo đức của một nhà lãnh đạo đất nước.

Tổng thống Cyril Ramaphosa bị nghi ngờ liên quan tới khoản tiền 500.000 ran (khoảng 35.000 USD) mà một doanh nghiệp bị cáo buộc hối lộ đã quyên góp cho quỹ vận động tranh cử của nhà lãnh đạo này.

Các điều tra viên đã mở rộng điều tra sau khi Tổng thống Ramaphosa trả lời bất nhất về nguồn gốc số tiền nói trên.

Tại Quốc hội, ông khẳng định là khoản tiền được thanh toán từ tháng 10/2017 cho công việc tư vấn của con trai ông Andile khi làm việc cho Công ty Bosana, sau được đổi tên là Công ty Điều hành toàn cầu châu Phi.

Tuy nhiên, sau đó, chính khách này lại cho biết, đây là khoản tiền quyên góp cho chiến dịch vận động tranh cử trở thành nhà lãnh đạo của đảng cầm quyền ANC năm 2018. Ông Ramaphosa đã xin lỗi và nói rằng ông bị thông tin sai.

Sau khi tái đắc cử Tổng thống Nam Phi vào tháng 5/2019, ông Ramaphosa tuyên bố sẽ đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng, vốn chìm trong bê bối tham nhũng dưới thời người tiền nhiệm Jacob Zuma.

Ngọc Anh