Trong cuộc gặp với Nghị sỹ Choo Mi-ae, lãnh đạo của Đảng Dân chủ đối lập chính ngày 1/3, ông Chung tuyên bố tình hình hiện nay không thể bị coi là một “trường hợp khẩn cấp quốc gia” cho phép ông sử dụng quyền để đưa một dự luật ra bỏ phiếu tại Quốc hội mà không cần thảo luận tại các ủy ban.

Nhà lãnh đạo này còn nói thêm rằng, ngay cả trong trường hợp cơ quan lập pháp thông qua dự luật thì quyền Tổng thống vẫn có thể phủ quyết và như vậy tình trạng mâu thuẫn chính trị sẽ trở nên phức tạp hơn.

Thời gian điều tra 70 ngày của nhóm công tố viên độc lập đã kết thúc ngày 1/3 và quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hwang Kyo-ahn từ chối gia hạn cho cuộc điều tra.

Trước đó, cùng ngày 1/3, nhân dịp kỷ niệm 98 năm kỷ niệm ngày phong trào vận động dân chủ (1/3/1919 - 1/3/2017), các cuộc biểu tình quy mô lớn của cả hai phe ủng hộ và phản đối luận tội Tổng thống Park Geun-hye tiếp tục diễn ra tại Thủ đô Seoul.

Cuộc biểu tình thắp nến của những người phản đối Tổng thống Park với khoảng 30.000 người bắt đầu hành trình từ quảng trường Gwanghwamun và kết thúc gần trụ sở Tòa án Hiến pháp và cách Phủ Tổng thống khoảng 100m. Tham gia cuộc biểu tình còn có một số lãnh đạo đảng đối lập, người thân các nạn nhân vụ chìm phà Sewon hồi năm 2014, đại diện nạn nhân “nô lệ tình dục” cho binh lính Nhật trong thế chiến thứ 2… Lãnh đạo cuộc biểu tình cho biết họ dự kiến sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc biểu vào các ngày 4 và ngày 11/3.

Cuộc biểu tình của phe ủng hộ Tổng thống Park Geun-hye diễn ra với quy mô lớn nhất từ trước tới nay với khoảng 5.000.000 người mang theo cờ thái cực (cờ Hàn Quốc) với các khẩu hiệu “phản đối luận tội Tổng thống ” và “Hủy luận tội Tổng thống”…

Đặc biệt, tham gia tuần hành còn có các nghị sỹ đảng cầm quyền Hàn Quốc tự do và các chính trị gia thân Tổng thống Park như cựu Ủy viên Tối cao Lee In-je cùng các luật sư bào chữa cho Tổng thống Park như Kim Pyong-woo, Seo Sok-gu.

Để tránh xảy ra xung đột giữa hai phe phái, cảnh sát đã phải huy động tới 16.000 người cùng các loại xe đặc chủng lập hàng rào bảo vệ xung quanh quảng trường Gwanghwamun và các khu vực gần Phủ Tổng thống.

Ngày 2/3, quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn đã bày tỏ lấy làm đáng tiếc về sự chia rẽ đang gia tăng trong công chúng trước khi Tòa án Hiến pháp ra phán quyết về việc luận tội Tổng thống Park Geun-hye.

Ông Hwang cho rằng, “điều đáng tiếc là công chúng đang bị chia rẽ và sự căng thẳng đang leo thang do một loạt các sự kiện, làm cho người dân trở nên thù địch nhau... Bản thân tôi và chính phủ sẽ nỗ lực ở mức cao nhất nhằm đoàn kết người dân bằng cách tìm kiếm sự giao tiếp tích cực với nhiều tầng lớp trong xã hội”.

Những lời phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Tòa án Hiến pháp dự kiến vào đầu tháng này sẽ ra phán quyết về vụ Quốc hội Hàn Quốc luận tội Tổng thống Park tháng 12/2016 với cáo buộc bà có liên quan đến vụ bê bối tham nhũng.

TS