Theo thông tin ban đầu, 2 nhân vật này, 1 người đang tại vị, còn 1 người đã về hưu vào năm 2008 (người này có hơn 15 năm nắm giữ vị trí Tổng Giám đốc của Gazprom). 2 người này bị cáo buộc đã nhận “lại quả” hàng triệu USD (chiếm khoảng từ 2-3% tổng giá trị các hợp đồng) từ những hợp đồng mà họ ký kết với các chi nhánh của Siemens trước đây.

 

Số tiền “lại quả” này được các chi nhánh của Siemens gửi chuyển thông qua một công ty kinh doanh lĩnh vực bưu chính viễn thông đặt tại đảo Síp (Địa Trung Hải), rồi chuyển tới tài khoản của 2 quan chức và cựu quan chức nói trên được mở tại các ngân hàng ở Thụy Sĩ.

Nhật Anh