“Chính sách của Thụy Sĩ vẫn không thay đổi. Không chỉ với Ai Cập, Tunisi hay Libya, mà Thụy Sĩ còn hợp tác chặt chẽ với Ukraina hay Haiti, để hỗ trợ các quốc gia này truy tìm và thu hối tài sản do các cựu quan chức những quốc gia này tham nhũng, biển thủ và cất giấu ở nước ngoài, trong đó có Thụy Sĩ”, ông Didier Burkhalter cho biết thêm.

Tính đến thời điểm này, Thụy Sĩ đã trả lại khoảng 1,84 tỷ USD tài sản tham nhũng cho nhiều quốc gia “chính chủ”. Dù biết công việc truy tìm tài sản bị tham nhũng, biển thủ cất giấu ở nước ngoài là rất khó khăn, gian nan, vất vả, nhưng Chính phủ Thụy Sĩ vẫn sẽ tiếp tục nỗ lực cùng các quốc gia liên quan đẩy nhanh, đẩy mạnh truy tìm và hoàn trả lại hết những tài sản tham nhũng, biển thủ được cất giấu tại Thụy Sĩ.

Nhật Anh