Trong một tuyên bố sau khi cảnh sát lần thứ ba đề nghị truy tố ông trong những tháng gần đây, Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh, những đề nghị này được quyết định và rò rỉ thậm chí trước khi cuộc điều tra bắt đầu.

Trong khi đó, một trong những bộ trưởng nội các của ông Netanyahu là Bộ trưởng nông nghiệp Uri Ariel bày tỏ hy vọng: “Tôi hy vọng rằng, những cáo buộc của cảnh sát sẽ không được xem xét. Tôi hy vọng Thủ tướng sẽ vô tội và chính phủ sẽ tiếp tục làm việc vì lợi ích của người dân Israel”

Trước đó cùng ngày, cảnh sát Israel đã đề nghị truy tố Thủ tướng nước này Netanyahu và phu nhân Sara vì nhận hối lộ và các tội danh khác. Đây là đề nghị truy tố thứ ba của cảnh sát Israel đối với ông Netanyahu trong những tháng gần đây.

Tổng chưởng lý hiện sẽ phải quyết định liệu có đưa những cáo trạng này vào vụ xét xử hay không, trong đó tập trung vào việc công ty viễn thông Bezeq được hưởng lợi để đổi lấy việc trang tin tức Walla của doanh nghiệp này phải đưa tin tích cực về ông Netanyahu và gia đình. Hồi tháng Hai vừa qua, cảnh sát Israel cũng đã đề nghị truy tố ông Netanyahu trong hai cuộc điều tra tham nhũng khác.

 

Theo Vũ Anh Tuấn/VOV1