Theo Tân Hoa xã, phiên tòa đã kết thúc sau hơn 4 tháng xét xử. Mã Kiến bị tước quyền chính trị suốt đời, nộp phạt 50,5 triệu NDT (176 tỷ VND), tịch thu toàn bộ tài sản vì các tội nhận hối lộ, cưỡng ép giao dịch và giao dịch nội gián. 

Mã Kiến sinh năm 1956, quê ở Giang Tây, công tác liên tục trong ngành an ninh quốc gia. Mã Kiến từng là Cục trưởng Cục 10 (Cục Trinh sát đối ngoại). Năm 2006, ông ta được thăng chức Thứ trưởng Bộ An ninh quốc gia. Kiến còn là Phó hội trưởng Hội Pháp luật Trung Quốc, Ủy viên Chính Hiệp toàn quốc khóa 12.

Trước đó, tháng 1/2015, trang web Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương (UBKTKL) bất ngờ đăng tin Mã Kiến bị điều tra vì vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng. Đến tháng 3/2015, nhiều cơ quan truyền thông Bắc Kinh đưa tin Mã Kiến cấu kết với thương gia Quách Văn Quý phạm tội.

Do chứng cứ Mã Kiến phạm tội liên quan đến bí mật quốc gia, nên tòa án Đại Liên đã xử kín từ ngày 16/8/2018 tới chiều 27/12 thì mở phiên công khai tuyên bố phán quyết.

Tòa đã làm rõ, từ năm 1999 đến 2014, bị cáo Mã Kiến đã lợi dụng chức vụ giúp đỡ Quách Văn Quý và Công ty Chính Tuyền Bắc Kinh của Quý trong việc kinh doanh, trực tiếp hoặc gián tiếp nhận hối lộ tổng cộng hơn 109 triệu NDT.

Từ 2008-2014, Kiến và Quý sử dụng các thủ đoạn như đe dọa, nhiều lần ép người khác chuyển nhượng cổ phiếu công ty... Năm 2013, Kiến dùng thủ đoạn phi pháp nắm được tin nội bộ về cổ phiếu từ các công ty chứng khoán Phương Chính và Dân Tộc rồi cho người thân mua vào, bán ra kiếm lợi phi pháp hơn 49,29 triệu NDT.

Tòa án cho rằng, hành vi của Mã Kiến đã cấu thành các tội nhận hối lộ, cưỡng bức giao dịch và giao dịch nội gián đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu, cần nghiêm trị theo pháp luật.

Tân Hoa xã ngày 31/3/2015 cho biết, Kiến có 6 người tình và 2 con riêng. Kiến đã giúp Quý giàu lên rất nhanh và được hối lộ rất lớn. Năm 2011, Quý mua cho Kiến 2 ngôi nhà ở Thái Cổ Thành, Hong Kong. Quý còn mua biếu Kiến nhiều đồ cổ, bàn ghế, trang phục, chi tiền cho con gái Kiến học đại học và thuê nhà ở Mỹ...

Theo Ngô Tuyết/VietNamNet