Theo WB, ít nhất hàng chục triệu đô la của Nhà nước đã bị thất thoát thông qua việc đấu thầu các dự án thiếu minh bạch, hối lộ, lại quả hay trả tiền cho các khoản xa xỉ như xe hơi và các căn hộ…

Chỉ số nhận thức tham nhũng năm 2011 của Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) cho thấy, Namibia xếp thứ 57/183 nền kinh tế, “thăng” 27 bậc so với vị trí 30 vào những năm 1998 - 2002. Trong đó, biển thủ công quỹ ở khu vực chính phủ và gian lận tiền công đã tăng lên đáng kể trong những năm gần đây.

Mặc dù Namibia có một khuôn khổ pháp lý, thể chế để kiềm chế, xử lý tội phạm tham nhũng, nhưng sự thiếu kiểm soát, buông lỏng quản lý, đặc biệt trong quá trình đấu thầu các dự án, là sơ hở để tham nhũng dễ len lỏi vào.

Ngọc Anh