Theo Confindustria, kể từ sau Chiến dịch “Bàn tay sạch” của các thẩm phán TP Milan hồi những năm 1990, đến nay, Italya không còn có những biện pháp hay chiến dịch mạnh tay chống tham nhũng, chống tệ đưa và nhận hối lộ. Hậu quả của nó đã kìm hãm tốc độ phát triển của Italya.

“Mặc dù cũng có nhiều cuộc điều tra chống tham nhũng được triển khai, nhiều vụ bắt giữ được thực hiện, và nhiều tài sản tham nhũng bị thu hồi, nhưng Italya dường như vẫn còn quá nhẹ tay đối với tệ nạn tham nhũng. Nếu những biện pháp mạnh tay như Chiến dịch “Bàn tay sạch” của thập niên 90 tiếp tục được duy trì cho đến ngày nay, thì Italya ít nhất cũng có thêm được 0,8 điểm phần trăm tốc độ tăng trưởng mỗi năm. Tức là, nó sẽ tương đương với con số ngân sách Italya tăng thu khoảng 300 tỷ euro trong hơn 20 năm qua”, Luca Paolazzi - Giám đốc Viện Nghiên cứu của Confindustria khẳng định.

Nhật Anh