Trước đó, tháng 5/2013, tòa phúc thẩm TP Aix-en-Provence đã tuyên phạt bà Sylvie Andrieux mức án 3 năm tù (1 năm tù giam và 2 năm tù treo), vì tội biển thủ công quỹ hơn 740 nghìn euro (khoảng 953 nghìn USD). Ngoài ra, tòa sơ thẩm cũng tuyên buộc bà Sylvie Andrieux phải nộp phạt 100 nghìn euro (khoảng 128 nghìn USD) và bị cấm tham gia các cuộc bầu cử trong vòng 5 năm. Ngay sau phán quyết, bà Sylvie Andrieux liên tục kháng cáo và cho rằng việc kết tội bà là một “mưu đồ chính trị”.

Theo cáo trạng, từ năm 2007 - 2009, bà Sylvie Andrieux đã biển thủ tổng cộng 740 nghìn euro của các quỹ, các tổ chức phi lợi nhuận được tài trợ bởi Hội đồng nhân dân vùng Provence-Alpes-Côte d'Azur. Toàn bộ số tiền này, theo cảnh sát điều tra, đã được bà Sylvie Andrieux sử dụng để chi trả cho các cố vấn chính trị trong những lần bà tham gia bầu cử nghị sĩ.

Nhật Anh