Hôm nay (3/4), Tòa sơ thẩm thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đã tuyên án tù chung thân đối với cựu Phó Tỉnh trưởng tỉnh An Huy Trần Thụ Long vì tội tham nhũng.

Theo thông báo chính thức, Tòa án nhân dân trung cấp thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến đã tuyên án tù chung thân đối với cựu Phó Tỉnh trưởng tỉnh An Huy Trần Thụ Long với các tội danh, như nhận hối lộ, lạm dụng chức quyền, tiến hành giao dịch không minh bạch, tiết lộ thông tin nội bộ...

Quan chức này còn bị tước bỏ mọi quyền lợi chính trị trọn đời, tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân sung công quỹ. Ông Trần Thụ Long phục tùng phán quyết và không kháng án.

Theo cáo trạng, các hành vi phạm tội của quan chức này diễn ra từ năm 1994-2016. Ông đã lợi dụng nhiều chức vụ kinh qua để hỗ trợ các đơn vị, cá nhân hưởng lợi trong việc phát triển doanh nghiệp, khai thác dự án, thăng quan tiến chức, nhận hối lộ với số tiền lớn, lên đến gần 276 triệu NDT (tức gần 960 tỷ đồng Việt Nam), gây thiệt hại tài sản nhà nước lên tới 2,9 tỷ NDT (tức gần 10.000 tỷ đồng Việt Nam). Ngoài ra, ông này còn tiến hành hàng loạt các giao dịch cổ phiếu phi pháp khác, thu lợi bất chính nhiều chục tỷ đồng.

Được biết, do tích cực hợp tác, lập công chuộc tội, thành khẩn, chủ động khai báo, cung cấp nhiều thông tin quan trọng giúp các cơ quan chức năng phá được các vụ án lớn khác, nên mặc dù cùng lúc mắc nhiều trọng tội, ông Trần Thụ Long vẫn được hưởng lượng khoan hồng với mức án trên.

Trước đó, quan chức Trung Quốc này bị điều tra xử lý từ cuối năm 2016, tháng 5/2017 bị cách chức, cuối tháng 7/2018 bị đưa ra xét xử, nhưng đến nay tòa mới chính thức tuyên án./.

Theo Bích Thuận/VOV.VN