Theo Bộ Nội vụ Thụy Sĩ, những người này bị điều tra trong khuôn khổ cuộc điều tra liên quan đến dự án công nghệ thông tin Insieme do AFC triển khai từ năm 2011. Đây là dự án nhằm thay thế toàn bộ hệ thống thiết bị, công nghệ thông tin đã lỗi thời.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dự án, ban lãnh đạo AFC đã để xảy ra nhiều sai phạm, bê bối, khiến dự án này đến nay đã bội chi dự toán, với số nợ lên đến hơn 115,9 triệu USD. Trong đó, quan chức phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin của AFC bị nghi ngờ biển thủ, nâng khống giá thành của nhiều loại vật tư, thiết bị và phần mềm phục vụ cho dự án.

Nhật Anh