Theo 1 quan chức Tunisi phụ trách truy tìm, thu hồi và giám sát khối tài sản kếch sù của cựu Tổng thống Tunisi Ben Ali, người hiện quản lý tòa dinh thự cho biết, tòa dinh thự được xây dựng trên quả đồi nằm ở TP Sidi Bou Saïd (phía Bắc Tunisi), có tổng diện tích khoảng 11.000m2 và bao gồm 332 phòng.

Từ khi phát hiện ra dinh thự, lực lượng chức năng cũng mới chỉ kiểm tra được một số phòng chính trong tổng số 332 phòng. Đó được cho là những phòng “trung tâm”, gồm: Các phòng dành riêng cho “cậu giời” Mohamed (con trai của cựu Tổng thống Tunisi). Tất cả những giường nằm của “cậu giời” đều được làm bằng bạc, và ở mỗi phòng tắm đều lắp đặt bồn tắm mát-xa; “góc” trang điểm của cựu Đệ nhất Phu nhân Tunisi Leila Ben Ali-Trabelsi là 1 căn phòng rộng hàng trăm m2, và tất cả vật dụng trong phòng đều được nạm vàng…

Đặc biệt, theo quan chức quản lý tòa dinh thự này, khi lực lượng chức năng Tunisi tìm kiếm, họ đã phát hiện rất nhiều tủ sắt được ngụy trang kín đáo phía sau những giá sách trong phòng thư viện của dinh thự. Tiến hành cậy mở những tủ sắt này, mọi người bàng hoàng khi phát hiện bên trong 1 tủ sắt cất giấu toàn là những cọc tiền euro được buộc rất cẩn thận, và tổng số tiền mặt đó, sau khi kiểm đếm, là hơn… 20 triệu euro (khoảng hơn 25,3 triệu USD). Còn trong những chiếc tủ khác cất giấu rất nhiều vòng kim cương, đồng hồ lại siêu sang, siêu đắt và nhiều chai rượu vang cổ có tuổi đời hàng trăm năm. Theo ước tính ban đầu, tổng số đồ vật trong các tủ sắt (không kể số lượng tiền mặt) có giá trị khoảng… 155 triệu euro (khoảng 196,5 triệu USD).

Nhật Anh