Cảnh sát cho biết, trước đó, họ đã nhận được lời tố cáo của nhiều người kinh doanh hải sản đối với 1 công chức làm việc tại 1 trung tâm thu mua hải sản của TP Nantes. Theo lời tố cáo, trong vòng 4 năm qua, những người kinh doanh hải sản phải nộp cho công chức này tổng số tiền ước tính khoảng nửa triệu euro, để đổi lại vị công chức này có những đánh giá tốt hơn về chất lượng hải sản, thúc đẩy doanh số tiêu thụ hải sản của những hộ kinh doanh này.

Theo đơn tố cáo, dù không nhận hối lộ trực tiếp, nhưng những người kinh doanh hải sản buộc phải nhờ 1 công ty, do vợ của công chức này làm chủ, thẩm định chất lượng hải sản trước khi đưa vào trung tâm thu mua hải sản của TP Nantes. Tất cả hải sản nếu được công ty nói trên thẩm định thì đều đạt chất lượng tốt và được thu mua ngay, còn nếu nhờ công ty khác thẩm định thì sẽ chậm được đưa vào trung tâm thu mua của TP hoặc bị đánh giá là chất lượng kém, không đạt yêu cầu.

Cảnh sát TP Nantes cũng cho biết thêm, hiện vợ chồng công chức bị tố nhận hối lộ cũng đã chịu sự giám sát của cơ quan chức năng, cấm đi khỏi nơi cư trú nhằm phục vụ cho cuộc điều tra tham nhũng, nhận hối lộ, lạm dụng chức vụ quyền hạn và tài sản công, có hành vi giả mạo giấy tờ…

Nhật Anh