Hợp đồng mua bán tầu ngầm giữa Pháp và Malaysia được ký kết vào thời điểm ông Najib Razak (đương kim Thủ tướng Malaysia hiện nay) khi đó là Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia. Theo cơ quan điều tra Pháp, 2 cựu quan chức nói trên bị nghi ngờ đã hối lộ các quan chức liên quan của Malaysia để ký kết được hợp đồng bán 2 tầu ngầm Scorpène và 1 tầu ngầm Agosta cho Hải quân Hoàng gia Malaysia hồi năm 2002. Hợp đồng được thực hiện dưới sự "cố vấn đắc lực" của Abdul Razak Baginda- cố vấn quân sự cấp cao của ông Najib Razak- khi đó đang là Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia.

Trước đó, PNF cũng đã tống đạt quyết định giám sát đối với 2 cựu quan chức trong ngành công nghiệp quốc phòng Pháp là Dominique Castellan- cựu Giám đốc Ngoại thương Tập đoàn Naval Group giai đoạn 1991 - 2001 và Bernard Baiocco- cựu Giám đốc Khu vực châu Á của Tập đoàn Thales.

Cùng liên quan đến vụ bê bối này, hiện cơ quan chức năng Pháp cũng đang tiến hành điều tra đối với Công ty Terasasi, mà cổ đông chiến lược của công ty này không ai khác chính là Abdul Razak Baginda.

Nhật Anh