Quyết định này được đưa ra 1 ngày sau khi Quốc hội chấp thuận việc ông Kuczynski từ chức (ngày 24/3) và chính thức tuyên bố Phó Tổng thống Martin Vizcarra sẽ là người kế nhiệm.

Tổng thống vừa từ nhiệm Kuczynski, 79 tuổi, hiện đang bị điều tra tham nhũng liên quan đến khoản tiền 782.000 USD mà Westfield Capital - công ty tư vấn của ông nhận được từ doanh nghiệp xây dựng khổng lồ Odebrecht (Brazil) cách đây 10 năm. Odebrecht hiện vẫn đang là trung tâm của vụ bê bối hối lộ gây rúng động Mỹ Latinh. Một số khoản thanh toán được thực hiện trong thời gian ông Kuczynski giữ chức Bộ trưởng. Điều này dấy lên nghi vấn có hay không  việc doanh nghiệp đổi tiền để nhận được các ưu ái về chính trị.

Ông Kuczynski đã phủ nhận mọi hành vi sai phạm. Ông cho biết, Công ty Westfield Capital sau đó đã được các cộng sự kinh doanh của ông quản lý và ông đã nộp thuế đầy đủ cho tất cả các khoản thu nhập trong khoảng thời gian đó.

Phía Tập đoàn Odebrecht thì đã thừa nhận việc chi trả 800 triệu USD hối lộ cho các quan chức ở Mỹ Latinh, trong đó có 29 triệu USD ở Peru.

Hamilton Castro, công tố viên chống tham nhũng, người đã ra lệnh cấm ông Kuczynski rời khỏi Peru cho biết: “Kể từ thế kỷ thứ 19, Peru đã xảy ra việc các vị tổng thống, cựu tổng thống chạy trốn khỏi đất nước và chạy trốn công lý. Đây là hành vi lịch sử mà chúng tôi phải tính đến trong việc kiếm tìm công bằng pháp luật".

Luật sư của ông Kuczynski hứa hẹn về sự hợp tác đầy đủ từ phía thân chủ và nói rằng, ông Kuczynski sẽ tuân theo yêu cầu của công tố viên, không rời khỏi đất nước.

Tuy nhiên, tại phiên điều trần diễn ra ngày 24/3 vừa qua, ông Kuczynski đã không có mặt.

Cũng trong ngày 24/3, các công tố viên đã tiến hành lục soát nhà của ông Kuczynski ở Thủ đô Lima và một căn hộ khác nằm ngoài Thủ đô. Hình ảnh về cuộc đột kích này được đưa lên truyền hình, cho thấy các nhà chức trách đã thu giữ một số tài sản có liên quan để phục vụ việc điều tra.

Ông Kuczynski là cựu Tổng thống thứ 4 của Peru bị điều tra vì nhận các khoản thanh toán từ Tập đoàn Odebrecht. Hiện, 1 người đã bị giam giữ, trong khi Alejandro Toledo (cựu Tổng thống mà khi còn đương chức, Kuczynski từng giữ chức Bộ trưởng Tài chính) đã ở lại Mỹ mà không quay về Peru để đối mặt với các cáo buộc.

Ngọc Anh