Trước đó, ông Klaus Stoehlker - cựu Cố vấn Quan hệ công chúng của FIFA nói rằng, không loại trừ khả năng ông Blatter sẽ cố gắng tại vị sau cuộc bầu cử ngày 26/2/2016. Tuy nhiên, Corinne Blatter - Andenmatten cho biết, cha cô muốn rời bỏ và sẽ thực hiện điều đó.

Ngày 2/10, các nhà tài trợ chính gồm Coca Cola, Visa, McDonald và Budweiser đã lên tiếng yêu cầu ông Sepp Blatter ra đi ngay lập tức. Tuy nhiên, ông Blatter, mặc dù đang bị Văn phòng Trưởng công tố Thuỵ Sĩ mở cuộc điều tra hình sự vì bị nghi ngờ về trách nhiệm quản lý yếu kém và chiếm dụng quỹ, vẫn một mực phủ nhận việc làm sai trái và thông qua luật sư của mình cho biết, sẽ không từ chức vì đó không phải điều tốt nhất cho FIFA.

Blatter - Andenmatten khẳng định cha cô ở lại vì đa số các thành viên của Liên đoàn vẫn cần ông và vì ông “không bao giờ bỏ chạy khi gặp khó khăn".

Cô cũng cho rằng, nhiều phương tiện truyền thông đã phá hủy danh tiếng của cha mình và các công tố viên Thụy Sỹ dường như đã kết án trước khi xét xử.

PV