Hồi cuối tháng 12 năm 2016, quốc gia Tây Phi này đã ra mắt một đề án cho phép những người tố cáo giúp tìm được tài sản bị đánh cắp có thể được hưởng mức thưởng lên tới 5% trong tổng số tài sản thu hồi lại được.

Một thông báo của Chính phủ Nigeria đưa ra ngày 12/2 đã lần đầu tiên cho thấy con số chính thức về tài sản thu hồi kể từ giữa năm 2016.

"Số công quỹ bị thất thoát... đã được thu hồi từ 3 nguồn, thông qua những người dám đứng ra tố cáo. Họ đã cung cấp thông tin giúp cho hành động của Bộ trưởng Tư pháp và Tổng Chưởng lý Liên bang", Bộ Thông tin Nigeria cho biết trong một tuyên bố.

Cũng theo thông báo, lượng tiền lớn nhất 136.676.600,51 USD được thu hồi từ một tài khoản của một ngân hàng thương mại, nơi tiền được lưu giữ dưới một tên tài khoản giả. Các khoản công quỹ khác được thu hồi dưới dạng USD hoặc naira.

Ngày 10/2, Cơ quan Giám sát chống tham nhũng Nigeria cho biết, đã thu giữ 9,8 triệu USD tiền mặt từ cựu lãnh đạo Công ty Dầu khí Nhà nước NNPC cũng nhờ vào đề án tố giác nêu trên.

Tham nhũng, đặc biệt trong lĩnh vực dầu khí - ngành kinh tế chủ lực của Nigeria đã gây thất thoát một khoản tiền lớn từ ngân sách Nhà nước.

Năm 2015, chiến dịch chống tham nhũng của Tổng thống Buhari đã đạt được nhiều thành công sau khi sự giận dữ của người dân lan rộng trước sự bòn rút ngân sách dưới thời người tiền nhiệm là cựu Tổng thống Goodluck Jonathan.

Nhưng một số người cũng đã chỉ trích những nỗ lực của chính quyền hiện tại là không hiệu quả và gọi đây là một cuộc săn đuổi chống lại những người ủng hộ ông Jonathan.

Ngọc Bích