Theo ông Ibrahim Magu, hàng nghìn viên chức không tồn tại đã tiêu tốn của Chính phủ gần 1 tỷ Naira (5 triệu USD). "Con số này chắc chắn sẽ tăng lên khi chúng ta làm sáng tỏ danh sách các viên chức "ma" khác vẫn đang "ẩn mình" trong biên chế công chức liên bang", ông Magu khẳng định hôm 19/4 trong một sự kiện chống tham nhũng cấp bộ được tổ chức ở Thủ đô Abuja.

Trước đó, Bộ Tài chính Nigeria cho biết, cuộc kiểm toán nằm trong chiến dịch chống tham nhũng của Tổng thống Muhammadu Buhari được khởi đầu từ tháng 12 năm ngoái đã phát hiện nhiều viên chức nhận lương không khớp với tên tài khoản ở ngân hàng, trong khi nhiều viên chức khác nhận lương từ nhiều nguồn.

Theo số liệu đến cuối tháng 2/2016, Bộ này đã phát hiện và loại khỏi biên chế 23.846 viên chức "ma". Nhờ đó, các chứng từ chi lương trong tháng 2/2016 đã giảm 2.293 tỷ Naira (11,53 triệu USD) so với trước.

Ngoài báo động thực trạng viên chức “ma”, việc gian lận trong mua sắm công ở Nigeria đang lan rộng. Theo ông Magu, những người vi phạm có thể đối mặt với án 10 năm tù giam. Sau khi nhận được ngày càng nhiều kiến nghị về vấn đề này, EFCC đã thành lập một đơn vị đặc biệt chuyên trách về gian lận trong mua sắm công.

Kết quả của nỗ lực chống tham nhũng của Tổng thống Buhari kể từ khi nhậm chức hồi tháng 5/2015 là một loạt vụ bắt giữ. Tuy nhiên, trong một báo cáo hồi tháng 12 năm ngoái, Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) vẫn nhấn mạnh, 75% người dân Nigeria cho rằng, tham nhũng trong Chính phủ đã tăng lên trong 12 tháng trước đó.

Ngọc Anh