"Trong thị trường vốn, khi một người trở thành tài phiệt trong giới tài chính thì người này rất dễ biến thành "ngáo ộp" tài chính", Liu Shiyu - Chủ tịch CSRC nhấn mạnh trong cuộc hội thảo.

Đưa ra bằng chứng, ông Liu Shiyu cho biết chính quyền Bắc Kinh vừa mở cuộc điều tra nhằm vào một số công ty bảo hiểm tài chính, trong đó nổi lên một số công ty lớn như Evergrande Life và Foresea Life.

Lãnh đạo 2 công ty bảo hiểm lớn này hiện đang bị điều tra với cáo buộc tham nhũng, gian lận tài chính, thôn tính các công ty nhỏ hơn thông qua hình thức ép giá để mua cổ phần hoặc cạnh tranh không lành mạnh để khiến các công ty nhỏ đứng bên bờ vực phá sản rồi mua lại khoản nợ của những công ty nhỏ với giá rẻ như bèo.

Theo Chủ tịch CSCR, chỉ riêng trong năm 2016, đơn vị này đã mở hơn 300 cuộc điều tra nhằm vào những hành vi gian lận trong thị trường tài chính của Trung Quốc. "Những cuộc thôn tính bất bình thường, những gian lận trong thị trường tài chính cũng như gian lận thông tin đều sẽ bị CSRC điều tra, bất kể đó là công ty nào, của ai. Chúng tôi cam kết sẽ tiêu diệt tất cả những con "ngáo ộp" trong ngành Tài chính, những kẻ sẵn sàng bất chấp tất cả chỉ vì tiền và vì quyền", Chủ tịch CSRC tuyên bố.

Nhật Anh