Những người biểu tình hô lớn: "Công lý, không tham nhũng!" và thắp sáng bầu trời đêm bằng điện thoại di động của họ.
 
Irina Panzaru, một chuyên gia tư vấn cho rằng, Chính phủ Romania đang muốn thâu tóm hệ thống tư pháp bằng cách sa thải Trưởng công tố Chống tham nhũng của nước này.
 
Panzaru nói: "Tôi nghĩ chúng ta đang dần tiến tới một chế độ độc tài, và điều đó thật kinh khủng".
 
Trước đó, hôm 9/6, hơn 100.000 người ủng hộ Chính phủ đã tập trung mít tinh tại Bucharest, cho rằng các công tố viên chống tham nhũng có quá nhiều quyền lực và lạm dụng chức vụ của họ.
 
Theo báo cáo thống kê, năm 2016, Cơ quan Chống tham nhũng Romania đã khởi tố thành công 713 quan chức, trong đó bao gồm 28 thị trưởng và 1 thượng nghị sỹ. 

Ngọc Anh