Theo dự luật, tất cả nhân viên, chuyên gia làm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe (kể cả ở đơn vị tư nhân hay nhà nước), đều phải buộc công khai tất cả những khoản “hoa hồng” do các hãng dược phẩm, các đơn vị cung cấp thiết bị y tế, thậm chí cả các phòng, các viện nghiên cứu dược phẩm, y khoa chi trả, thông qua bất kỳ hình thức “hoa hồng” nào.

Dự luật cũng áp dụng cả với những bác sĩ, dù không làm việc trực tiếp, những có “thỏa thuận” làm cố vấn cho các viện, phòng nghiên cứu dược phẩm, đều phải công khai thù lao do các viện, phòng nghiên cứu dược phẩm chi trả.

Thậm chí, ngay cả khoản thu nhập từ vai trò diễn giả tại một hội nghị hay một chương trình tư vấn, các bác sĩ cũng phải kê khai và công khai khoản thu nhập này.

Nhật Anh