Trước mọi lời cáo buộc, ông Bill de Blasio, đảng viên Đảng Dân chủ luôn khẳng định không liên quan đến những cáo buộc gian lận tài chính trong tranh cử, đồng thời khẳng định sẵn sàng hợp tác với cơ quan điều tra nhằm sớm làm sáng tỏ vấn đề này. "Chúng tôi không làm sai điều gì cả. Nhóm cố vấn của tôi cũng vậy. Chúng tôi tranh cử và vận động tranh cử theo đúng quy định của pháp luật", Thị trưởng Bill de Blasio nhấn mạnh.

Trong khi đó, theo tiết lộ của các điều tra viên quận Manhattan (New York), họ đang tìm kiếm dấu vết xem ai là người giúp nguồn quỹ tranh cử của ông Bill de Blasio bỗng chốc "tăng đột ngột" trong cuộc bầu cử địa phương hồi năm 2013.

Theo tiết lộ, một tổ chức phi Chính phủ có liên quan đến những cố vấn tranh cử của ông Bill de Blasio hiện bị cho vào "tầm ngắm".

Nhật Anh