Theo cáo trạng, Ding Shumiao, từ 1 người buôn bán trứng lặt vặt, nhờ “biết cách hối lộ”, mà đã trở thành một doanh nhân “tầm cỡ”, được cựu Bộ trưởng Đường sắt Trung Quốc Lưu Chí Quân (người đã bị kết án tử hình hồi tháng 7/2013 vì tội tham nhũng, nhận hối lộ và sống trụy lạc) ưu ái tặng cho một loạt dự án trong ngành Đường sắt, với tổng giá trị hợp đồng khoảng 2 tỷ nhân dân tệ (khoảng 321,7 triệu USD).

Cáo trạng cho biết, ngoài hàng triệu USD đã hối lộ cho Lưu Chí Quân, Ding Shumiao cũng tỏ ra là một người rất biết cách “chiều” cựu Bộ trưởng Đường sắt này, khi liên tục dâng tặng cho vị quan chức thoái hóa biến chất này những người đẹp bán dâm mỗi lần vị quan chức này “phởn chí”.

Ngoài án phạt 20 năm tù giam, phải nộp phạt hơn 402 triệu USD, Tòa án TP Bắc Kinh còn tuyên tịch thu toàn bộ tài sản của Ding Shumiao, ước tính trị giá khoảng 20 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,2 triệu USD).

Nhật Anh