Malaymail đưa tin, Bộ trưởng Tài chính Malaysia Lim Guan Eng ngày 29/6 nói rằng, 3 đơn vị báo chí có trụ sở tại bang Penang biết 'cần phải làm gì' sau khi họ thừa nhận đã nhận 150.000 ringgit (hơn 36.000 USD) từ Quỹ đầu tư Nhà nước 1Malaysia (1MDB).

Theo Bộ trưởng Lim, các đơn vị báo chí nói trên có thể liên hệ với Bộ Tài chính để được hỗ trợ nếu như họ chưa thực sự nắm được thủ tục hoàn trả lại tiền biển thủ từ 1MDB cho chính phủ.

Phát biểu của ông Lim được đưa ra sau khi Hiệp hội báo chí Penang gần đây ra thông báo cho biết, năm 2013, một số thành viên của hiệp hội này đã nhận tiền từ một tổ chức có tên là Câu lạc bộ Phúc lợi Penang 1Malaysia.

Đây chính là đơn vị đã đứng ra tổ chức nhiều hoạt động ủng hộ Liên minh Mặt trận Quốc gia (BN) do cựu Thủ tướng Najib Razak đứng đầu trong giai đoạn vận động tranh cử trước cuộc bầu cử Hạ viện hồi tháng 5/2018.

3 đơn vị thuộc Hiệp hội báo chí Penang đã nhận tiền bao gồm Câu lạc bộ Báo chí Penang, Hiệp hội Nhà báo Bắc Malaysia, và Hiệp hội phóng viên báo chí tiếng Trung và phóng viên ảnh Penang (Pewaju).

Trong số đó, Pewaju cho biết đã mang số tiền họ nhận (50.000 ringgit) đi làm từ thiện hồi năm 2015.

Số tiền mà Câu lạc bộ Phúc lợi Penang 1Malaysia chuyển cho các đơn vị báo chí nói trên được cho là tiền biển thủ từ 1MDB để phục vụ cho chiến dịch tranh cử của cựu Thủ tướng Najib và liên minh BN.

Theo Vietnam+