Theo quyết định của Tòa án, phiên xét xử ông Najib Razak sẽ diễn ra vào ngày 26/8 tới để có thêm thời gian hoàn tất vụ xét xử liên quan tới Công ty SRC International - một chi nhánh của Quỹ 1MDB.
 
1MDB là quỹ đầu tư do cựu Thủ tướng Najib sáng lập năm 2009 với mục tiêu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Malaysia. Ông Najib bị tình nghi đã làm thất thoát khoảng 4,5 tỷ USD từ quỹ này.
 
Các nhà điều tra Malaysia cho rằng, số tiền thất thoát đã được gửi ra nước ngoài để rửa tiền, dẫn tới hàng loạt cuộc điều tra tại 6 quốc gia, trong đó có Mỹ, Singapore, Thụy Sĩ...

Năm ngoái, ông Najib đã bị truy tố 42 tội danh, trong đó có các tội danh tham nhũng, rửa tiền và lạm dụng tín nhiệm.
 
Cho đến nay, cựu Thủ tướng Najib luôn khẳng định mình vô tội và cho rằng, các cáo buộc đều mang động cơ chính trị.

Ngọc Anh