Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia, Ngân hàng Trung ương (Bank Negara Malaysia) và cảnh sát là những cơ quan được Hiến pháp cho phép tiến hành các cuộc điều tra một cách độc lập.

Cũng tại hội nghị, một số đại biểu đã nêu câu hỏi về cuộc điều tra quỹ đầu tư Nhà nước 1Malaysia Development Bhd (1MDB) và những cáo buộc tham nhũng liên quan đến Thủ tướng Najib Razak thời gian gần đây. Ông Low cho biết, những vấn đề gặp phải trong quá trình điều tra 1MDB có liên quan đến tài liệu bị rò rỉ. Công chúng phải chờ đến khi cuộc điều tra kết thúc, vì chỉ sau đó những người phạm tội mới bị truy tố để đảm bảo không buộc tội sai.

Liên quan đến cáo buộc tham nhũng đối với Thủ tướng Najib Razak, cũng trong ngày 2/9, cựu Thủ tướng Malaysia Mohamad Mahathir đã bị yêu cầu thẩm vấn để giải thích về những cáo buộc ông là người đứng sau các cuộc biểu tình chống Chính phủ gần đây.

Ông Mahathir và phong trào biểu tình chống Chính phủ Bersih đã kêu gọi Thủ tướng đương nhiệm Najib Razak từ chức. Tuy nhiên, Thủ tướng Najib bác bỏ tất cả các cáo buộc tham nhũng và nói ông Mahathir đang tiến hành một chiến dịch bôi nhọ chính trị nhằm vào mình. Ông Najib đã nhiều lần bác bỏ việc ông nhận tiền từ 1MDB.

Cơ quan Chống tham nhũng Malaysia trước đó khẳng định ông Najib Razak không làm gì sai. Khoản tiền 700 triệu USD trong các tài khoản cá nhân của ông Najib là từ những nhà tài trợ nước ngoài.

Ngọc Anh