Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống tham nhũng, Chủ tịch MACC Datuk Dzulkifli Ahmad và Giám đốc Điều hành IRB Datuk Sabin Samitah ngày 21/12 đã ký thỏa thuận hợp tác để chia sẻ và tham khảo lẫn nhau các thông tin về tội phạm tham nhũng và lạm dụng quyền lực.

Tuyên bố chung ngày 21/12 nêu: “Sự hợp tác chiến lược giữa MACC và IRB sẽ đảm bảo thông tin về các vụ tham nhũng và lạm dụng quyền lực được điều tra bởi MACC sẽ đồng thời được chuyển tới giải quyết tại IRB".

“Thông qua cách làm việc này, bất cứ cá nhân nào có liên quan đến tham nhũng, lạm dụng chức quyền sẽ không chỉ phải đối mặt với Luật Chống tham nhũng Malaysia 2009 (Đạo luật 694) mà còn phải chịu các hình phạt từ Luật Thuế thu nhập 1967 (Đạo luật 53), đặc biệt đối với các vụ việc liên quan đến hành vi trốn thuế".

Ngọc Anh