Bộ trưởng Tư pháp Congo khẳng định, nhờ có chiến dịch chống tham nhũng, ít nhất hơn 20 người bị đưa ra xét xử và bị kết án tù giam, trong đó có 2 bộ trưởng, 1 nghị sĩ, 1 tướng quân đội và nhiều cục trưởng, người đứng đầu các đơn vị kinh tế Nhà nước. Tất cả những người này đều bị xét xử vì tham nhũng, nhận hối lộ và biển thủ công quỹ.

Bộ trưởng Luzolo Bambi cho rằng, tham nhũng hiện vẫn đang tràn lan ở Congo. Vì thế, chiến dịch “Không khoan nhượng” là cách thức tốt nhất để diệt trừ tham nhũng và nó vẫn đang tiếp tục phát huy hiệu quả. Chiến dịch sẽ giúp Chính phủ Congo hoạt động ngày càng hiệu quả hơn, công khai minh bạch hơn. Đồng thời, người dân Congo đều có thể theo dõi được quá trình hoạt động của chiến dịch này cũng như góp phần cùng Chính phủ phòng, chống và xử lý tham nhũng ngày càng tốt hơn.
Nhật Anh