Đầu tuần này, tại Tòa nhà Nghị viện Kenya đã diễn ra lễ tuyên thệ của 28 thẩm phán của Tòa án Cấp cao. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Kenyatta hy vọng 28 thẩm phán sẽ là nguồn sống mới cho cuộc chiến chống tham nhũng ở Kenya.

Tổng thống Kenyatta đặc biệt mong muốn, việc bổ sung lực lượng thẩm phán sẽ giúp những vụ việc đang bị treo tại các tòa án được kết thúc nhanh chóng hơn, tạo thuận lợi cho chương trình nghị sự của Chính phủ nhằm thu hút các nhà đầu tư để phát triển kinh tế đất nước.

“Có hàng nghìn vụ việc liên quan đến đất đai đang bị treo. Đó là một vấn đề lớn, khiến việc kinh doanh bị gián đoạn, ảnh hưởng tới khả năng phát triển kinh tế đất nước", Tổng thống nói.

Bên cạnh đó, Tổng thống khẳng định, với sự phối hợp giữa các công tố viên và cơ quan điều tra, người dân Kenya sẽ sớm nhận được kết quả mà họ mong đợi trong cuộc chiến chống tham nhũng.

Ngọc Anh