Hầu hết những người bị bắt giữ đều liên quan đến các câu lạc bộ đá ở giải hạng 3 (Lega Pro) và hạng 4 (Serie D).

Những người này bị bắt giữ, điều tra vì nghi ngờ tham gia vào đường dây bán độ bóng đá, do băng nhóm mafia Ndrangheta ở vùng Calabria (miền Nam Italya) điều hành và thao túng.

Trong số bị bắt có nhiều người là chủ tịch, huấn luyện viên và cầu thủ của nhiều đội bóng thuộc 10 vùng từ Bắc đến Nam của Italya.

Đợt bắt giữ này đã nâng tổng số người bị bắt giữ ở Italya lên đến hơn 80 người, chủ yếu liên quan đến những hành vi tham nhũng trong bóng đá, trong đó nhiều người liên quan đến cả giải đấu danh giá nhất Italya - giải Serie A.

Nhật Anh