Stavros Kontonis - Bộ trưởng Tư pháp Hy Lạp cho biết, kết quả điều tra ban đầu cho thấy Tập đoàn Novartis đã có hành vi mua chuộc hàng nghìn bác sĩ và công chức ngành Y tế Hy Lạp để những người này khuyến khích bệnh nhân và các bệnh viện sử dụng các loại dược phẩm của Novartis.

Quyết định điều tra lĩnh vực y tế được đưa ra sau khi  Keelpno (Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa bệnh dịch Hy Lạp - trực thuộc quản lý của Chính phủ) bị tố sử dụng sai mục đích ngân sách Chính phủ cấp thường xuyên cho hoạt động của đơn vị này. Chính vì ngân sách bị sử dụng sai mục đích nên hiện nay ở các bệnh viện công của Hy Lập vẫn thiếu trầm trọng trang thiết bị phục vụ công tác khám, chữa bệnh cũng như thiếu rất nhiều nhân viên y tế, ước tính khoảng 6.500 người.

Nhật Anh