Bộ Thương mại Mỹ ngày 15/5 thông báo đã bổ sung Huawei và 70 chi nhánh thành viên của tập đoàn viễn thông này của Trung Quốc vào danh sách đen thương mại. Với quyết định này, Huawei sẽ bị cấm mua các thiết bị và phụ tùng từ các công ty Mỹ mà không có sự phê duyệt của chính phủ Mỹ.  

Theo quyết định sẽ có hiệu lực trong vài ngày tới, Huawei sẽ phải cần có giấy phép từ chính phủ Mỹ để có thể mua các công nghệ của Mỹ. Các quan chức Mỹ cho biết điều này sẽ khiến Huawei gặp khó khăn hay gần như là không thể bán sản phẩm của mình do tập đoàn này phụ thuộc nhiều vào các nhà cung ứng thiết bị Mỹ. 

Trong thông báo ngày 15/5, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross cho biết Tổng thống Donald Trump đã ủng hộ quyết định này nhằm tránh cho công nghệ Mỹ không bị các thực thể nước ngoài sử dụng nhằm gây phương hại tới an ninh quốc gia và các lợi ích chính sách đối ngoại của Mỹ.

Quyết định được đưa ra sau khi chính quyền Tổng thống Trump nỗ lực vận động các quốc gia khác không sử dụng các thiết bị của Huawei trong hệ thống 5G thế hệ tiếp theo. Mỹ mới đây cũng đã tăng thuế lên 25% đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc.

Theo PV/VOV-Washington