Thẩm phán Miguel Angel Galvez quyết định hoãn phiên điều trần vì các luật sư bào chữa đã không được cập nhật tất cả góc cạnh của vụ việc và họ cần thời gian để chuẩn bị trước khi phiên điều trần được bắt đầu lại vào ngày 25/4 tới đây.

Các công tố viên cho biết, ông Perez Molina và Roxana Baldetti là những người đứng đầu trong một mạng lưới gồm các quan chức Chính phủ, lãnh đạo doanh nghiệp và các cá nhân khác bị cáo buộc nhận hối lộ ít nhất 30 triệu USD để cấp phép cho Công ty Terminales Contenedores de Barcelona (TCB) của Tây Ban Nha xây dựng và quản lý bến cảng Quetzal lớn nhất quốc gia. Trong đó, 2 cựu lãnh đạo cấp cao này được cho là đã bỏ túi mỗi người 4,2 triệu USD. Thời gian ký kết hợp đồng với TCB là năm 2013, khi ông Perez Molina đương chức Tổng thống.

Ông Perez Molina, nói với AP rằng, ông vô tội và cáo buộc ngược lại, các công tố viên đã dựng nên một vụ việc chống lại ông "với những lời khai nhưng không có bằng chứng".

Tuy nhiên, các công tố viên nói rằng, họ có tài liệu chứng minh các cựu quan chức này cùng cộng sự đã nhận được một số khoản thanh toán từ hợp đồng thầu trên, theo Reuters. Cảnh sát cũng đã bắt giữ 9 người, bao gồm người đứng đầu công ty con của TBC tại Guatemala là Juan Jose Suarez.

Các cáo buộc ông Otto Perez nhận hối lộ liên quan đến TCB được Văn phòng Bộ Tư pháp Guatemala thông tin từ cuối tuần trước. Theo Reuters, đây là cáo buộc mới nhất chống lại ông Perez và chỉ diễn ra 1 năm sau bê bối nhận hối lộ khiến ông Perez từ chức và ngồi tù. Ngoài ông Perez và ông Baldetti, các nhà chức trách cho biết, họ cũng sẽ tính đến một phiên tòa sơ bộ để điều tra thẩm phán Tòa án Tối cao Douglas Rene Charchal vì có khả năng liên quan đến bê bối mới nhất này của ông Perez.

Ngọc Anh