Đảng Bareun theo đường lối bảo thủ được thành lập từ những người ly khai khỏi Đảng Saenury (nay đổi tên thành Đảng Hàn Quốc Tự do) cầm quyền sau các vụ tranh cãi với những người trung thành với cựu Tổng thống Park Geun-hye.

Trước đó, Chủ tịch đầu tiên của Đảng Bareun, Nghị sỹ Choung Byoung-gug, sau khi tuyên bố đã hoàn thành sứ mệnh làm cho bà Park phải bị phế truất đã từ chức vào ngày 10/3.

Tổng thống bị lật đổ Park Geun-hye hiện đang bị xét xử vì tham nhũng và các hành vi sai phạm khác.

Bà Lee Hye Hoon lên nắm quyền điều hành Đảng Bareun từ tháng 6 năm nay, sau khi ông Moon Jae In - Chủ tịch Đảng Dân chủ Hàn Quốc giành chiến thắng trong cuộc bầu cử trở thành Tổng thống thứ 12 của nước này.

Bà Lee Hye Hoon đã thề sẽ khiến Bareun trở thành đảng đối lập chính của chủ nghĩa bảo thủ chứ không phải đảng của bà Park (Đảng Hàn Quốc Tự do), nhưng các cáo buộc liên quan tham nhũng đã làm suy yếu những nỗ lực đó.

Bà Lee Hye Hoon đang phải chịu áp lực ngày càng gia tăng kể từ khi các công tố viên mở một cuộc điều tra hồi tháng 8 xung quanh các cáo buộc một nữ doanh nhân đã tặng quà bà hàng chục lần, bao gồm tiền mặt, các món quà có trị giá khoảng 60 triệu won.

Bà Lee Hye Hoon bác bỏ các cáo buộc nêu trên, nhưng bà đã từ chức vào hôm qua, ngày 7/9. Bà nói với các thành viên trong đảng của mình rằng: "Tôi xin Iỗi đã làm ảnh hưởng do những thiếu sót trong đạo đức của tôi".

Bà nhấn mạnh, sẽ xóa tên mình, và "sớm hay muộn, sự thật sẽ lên tiếng".

Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap cho hay, vụ bê bối này đã đánh một đòn "chí mạng" cho những nỗ lực có tên: "Mới, Minh bạch và Nồng hậu" của đảng bảo thủ.

Ngọc Anh