Trước đó, ngày 28/5, Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Kerfala Yansané cho biết, trong lúc đi công tác nước ngoài, một số quan chức dưới quyền đã giả mạo chữ ký của ông nhằm biển thủ 13,6 tỷ franc Guinée (tương đương hơn 1,95 triệu USD).

Sau vụ việc này, Tổng thống Alpha Condé đã “quan tâm” nhiều hơn tới các quan chức, công chức tham nhũng, nhất là trong Bộ Kinh tế và Tài chính, Bộ Hành chính công, Cục Ngân sách Quốc gia và Ngân hàng Trung ương.

Tổng thống Guinée khẳng định, các quan chức, công chức tham nhũng không những bị cách chức, sa thải mà còn bị chuyển cho cơ quan tư pháp điều tra và xử lý thật nghiêm.

  PV