Cáo buộc này được đưa ra bởi Andrei Baranov, người Mỹ gốc Nga, người hiện quản lý tài chính của rất nhiều vận động viên thể thao nổi tiếng thế giới, trong đó có vận động viên chạy ma-ra-tông người Nga Lilia Chobukhova.

Theo lời cáo buộc của Andrei Baranov, ARAF từng yêu cầu vận động viên Lilia Chobukhova phải nộp 450.000 euro (khoảng 560.000 USD) mới được quyền tham dự Thế vận hội Olympic London năm 2012. Sau 3 lần nộp đủ số tiền nói trên cho ARAF, bỗng nhiên, Lilia Chobukhova nhận được “đề nghị” nếu muốn được tiếp tục tham gia các giải thi đấu điền kinh khác, thì phải hủy bỏ không tham gia Olympic London 2012.

Ngoài Valentin Balakhnichev, Andrei Baranov còn đưa ra lời cáo buộc đối với Habib Cissé - cố vấn pháp luật của IAAF, cũng có hành vi liên quan tới tham nhũng, đòi  hối lộ.

Nhật Anh