Tháng trước, 12 thẩm phán tòa án tối cao đã bị điều tra và 22 thẩm phán tòa án cấp địa phương của Ghana đã bị đình chỉ công tác, sau khi một nhà báo ở nước này tiến hành điều tra bí mật và tiết lộ video ghi hình các hành vi nhận hối lộ của các thẩm phán trên.

Thông cáo của cơ quan tư pháp cho biết theo đề nghị của Hội đồng Tư pháp, Phó Tổng thống Kwesi Bekoe Amissah-Arthur, được ủy quyền của Tổng thống John Dramani đang có chuyến thăm Pháp, đã ký quyết định đình chỉ công tác đối với 7 trong số 12 thẩm phán tòa án tối cao kể từ ngày 2/10, quyết định này có hiệu lực ngay lập tức.

Tổng thống John Dramani đã yêu cầu Chánh án tòa án tối cao mở cuộc điều tra sau khi một tờ báo địa phương phanh phui những hành vi tham nhũng, khẳng định rằng các quan chức tòa án và các thẩm phán đã nhận tiền hối lộ để dàn xếp, ra các phán quyết có lợi cho các thân chủ.

Theo TTXVN/Vietnam+