Dù không đông người như đợt biểu tình trước (gần 1,7 triệu người hồi giữa tháng 3 vừa qua), nhưng đoàn biểu tình lần này vẫn có cùng mục đích, đó là yêu cầu Chính phủ Brazil phải xử lý dứt điểm tình trạng tham nhũng ở Tập đoàn Petrobras cũng như ở các bộ, ngành trong Chính phủ. Đoàn người biểu tình cũng kêu gọi, Tổng thống Brazil hãy từ chức nếu không giải quyết được tình trạng tham nhũng tràn lan ở Brazil hiện nay.

Trước khi cuộc biểu tình diễn ra, theo kết quả cuộc thăm dò dư luận do Viện Nghiên cứu Datafolha công bố, có đến 63% người dân Brazil được hỏi đều cho rằng Tổng thống Brazil nên từ chức vì đã không xử lý được bê bối tham nhũng tại Petrobras. Đáng chú ý, có tới 6/10 người được hỏi nghĩ rằng Tổng thống Brazil dính líu tới những việc làm sai trái của Petrobras.

Nhật Anh