CNN đưa tin, ngày 24/4 vừa qua, trước nhiều người có mặt tại một cuộc họp ở Tây Maryland, tỷ phú Donald Trump đã trực tiếp cáo buộc Thượng nghị sĩ bang Texas Ted Cruz đang "hối lộ" để các đại biểu đứng về phía mình trong cuộc chiến giành đề cử tranh chức Tổng thống của Đảng Cộng hòa.

Ông Donald Trump nói rằng, theo một bài báo, Ted Cruz đã “chiêu đãi ăn uống” các đại biểu để chiến thắng ông Trump trong lần bỏ phiếu thứ hai tại Đại hội Đảng Cộng hòa mùa hè này.
 
Tại cuộc họp, ông Trump nói to như hét: “Tôi đã đọc một bài báo về việc Cruz đang rất nỗ lực - tôi không muốn dùng từ “hối lộ” - nhưng, ông ta nỗ lực hối lộ các đại biểu ở nơi bỏ phiếu”...

Phía Thượng nghị sỹ Ted Cruz đã không có ý kiến phản hồi khi được đề nghị bình luận về cáo buộc mới nhất này của tỷ phú Trump. Nhưng trước đó, Ken Cuccinelli, cố vấn chiến dịch của Cruz đã tranh luận đối với các cáo buộc tương tự trong một cuộc phỏng vấn của đài CNN hồi đầu tuần này...

Ông Trump cho rằng, chiến dịch tranh cử của Cruz là “gian lận”, ông nêu nghi ngờ về quyết định cử các cố vấn đến dự cuộc họp của Ủy ban quốc gia Đảng Cộng hòa tại một khu nghỉ mát sang trọng ở Florida tuần trước.

"Bạn có thực sự muốn làm điều này và chi tiền mua một vé máy bay để đi đến đó? Họ đã đi đến Florida… Du thuyền đợi sẵn để đưa đón các đại biểu và tất cả mọi người... Tôi nghĩ rằng tôi muốn trở thành một đại biểu", ông Trump nói đùa.

Cũng trong một cuộc phỏng vấn của đài CNN phát sóng vào sáng 24/4, con trai tỷ phú Trump - Donald Trump Jr. bày tỏ quan điểm: "Ông Ted Cruz không có cơ hội chiến thắng này mà không hối lộ các đại biểu. Đó là trò chơi của ông ấy vào thời điểm này".

Trump Jr cho biết thêm, nếu cha anh muốn hối lộ các đại biểu, ông có thể làm điều đó rất tốt. "Ông có thể dùng máy bay riêng của mình gửi xuống Doral, họ có thể chơi golf trong 1 tuần và sau đó chúng tôi giành được phiếu của đại biểu đó. Tuy nhiên, đó không phải là cách đất nước này nên được điều hành".

Ngọc Anh